Báo Herald của Nhà nước Zimbabwe ngày 23-4 đưa ra lời kêu gọi thành lập chính phủ chuyển tiếp do Tổng thống Robert Mugabe đứng đầu. Theo tờ báo này, căng thẳng sau cuộc bầu cử tổng thống từ ngày 29-3 đến nay khó có thể đảm bảo một cuộc bầu cử tổng thống vòng hai công bằng và tự do.
Ở vòng đầu, đương kim Tổng thống Mugabe và Chủ tịch đảng đối lập Phong trào thay đổi vì dân chủ (MDC) Morgan Tsvangirai đều không đủ 50% phiếu bầu. Riêng cuộc bầu cử Quốc hội, nhiều khu vực đang phải kiểm phiếu lại. Theo MDC, các cuộc bạo động sau bầu cử đã làm 3.000 người rời bỏ nhà cửa, 500 người bị thương và 10 người chết.
Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du cho biết chiếc tàu của Trung Quốc chở vũ khí bán cho Zimbabwe chỉ là "một cuộc giao thương quân sự bình thường" giữa hai nước, bà kêu gọi các nước khác không nên chính trị hóa vấn đề. Mặc dù vậy bà cho biết sẵn sàng xem xét rút chiếc tàu này về nước. Các nước phương Tây cáo buộc chiếc tàu chở 77 tấn vũ khí (rocket, pháo cối và đạn) trị giá 1,3 triệu USD này là để "cung cấp vũ khí cho Chính phủ Mugabe đàn áp lực lượng đối lập".
H.Q. (Theo BBC, IHT)