Ấn Độ: Phóng tên lửa mang 10 vệ tinh lên quỹ đạo
Thứ ba, 29/04/2008, 01:24 (GMT+7)

Ngày 28-4, Ấn Độ đã phóng thành công tên lửa đẩy PSLV-C9 mang theo 10 vệ tinh lên quỹ đạo, đánh dấu bước ngoặt cơ bản trong chương trình nghiên cứu và khai thác vũ trụ suốt 45 năm qua của nước này.

Tên lửa đẩy PSLV-C9 được phóng lên từ Trung tâm Nghiên cứu vũ trụ Sriharikota, Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ. Trong số 10 vệ tinh được đưa lên quỹ đạo có 2 vệ tinh của Trung tâm nghiên cứu không gian của Ấn Độ (ISRO) là Cartosat 2A và IMS-1. Ngoài ra còn 8 vệ tinh khác, được chế tạo với công nghệ nano, đến từ các quốc gia như Canada, Đan Mạch, Đức và Hà Lan. Đây đều là những vệ tinh nhỏ nên tổng trọng lượng của 8 vệ tinh chỉ lên đến 50 kg. Các vệ tinh trên lần lượt được đưa vào quỹ đạo định trước, mỗi vệ tinh cách nhau vài phút. Đây được coi là một thành công hiếm có trong lĩnh vực nghiên cứu và khai thác vũ trụ.

V.C. (Theo Hindu)

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
CHDCND Triều Tiên lần đầu tiên đón đuốc Olympic  (28/04/2008,15:30)
Thái Lan: Phát hiện đường dây làm hộ chiếu giả  (28/04/2008,15:23)
Israel: Cựu Bộ trưởng Y tế bị tù vì tham nhũng  (28/04/2008,15:21)
Israel: Cánh hữu đòi “tử hình” thủ tướng và ngoại trưởng  (28/04/2008,15:16)
Công nhân nhà máy lọc dầu ở Anh đình công: Nguy cơ giá dầu tăng  (28/04/2008,02:45)
ASEAN+3: Thỏa thuận trao đổi tiền tệ đa phương  (28/04/2008,02:42)
Vụ án làm chấn động nước Áo: Nhốt con gái trong 24 năm và có 7 con   (28/04/2008,02:41)
Thủ tướng Malaysia bị áp lực từ chức  (28/04/2008,02:38)
Tin vắn  (28/04/2008,02:36)
Tổng thống Afghanistan bị ám sát hụt  (28/04/2008,02:35)