|
|
Mót từng hạt bắp trong thời khủng hoảng lương thực. |
Tại cuộc họp tại thủ đô Bern (Thụy Sĩ) nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực hiện nay, ngày 29-4, đặc phái viên của LHQ về quyền lương thực Jean Ziegler đã kêu gọi tạm đình chỉ việc sản xuất nhiên liệu sinh học trong 5 năm để có đủ lương thực cho toàn cầu.
Ông Ziegler đã chỉ trích mạnh mẽ Mỹ và châu Âu “đi theo con đường tội ác”, khi sử dụng lương thực để sản xuất nhiên liệu, làm cho giá lương thực trên toàn cầu tăng nhanh.
Trước đó, Tổ chức từ thiện Oxfam cũng đã phát thông điệp tương tự gửi đến các nước giàu đang dùng lương thực để sản xuất nhiên liệu. Năm ngoái Mỹ đã sử dụng 1/3 sản lượng bắp để sản xuất nhiên liệu, trong khi châu Âu đang có kế hoạch nâng tỷ lệ nhiên liệu sinh học lên 10% trong tổng nguồn cung năng lượng của mình.
Theo ông Ziegler, chính sách năng lượng sinh học này của Mỹ và châu Âu là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn tới khủng hoảng lương thực hiện nay. Ngoài ra, ông Ziegler cũng nhấn mạnh nạn đầu cơ trên thị trường quốc tế cũng là một trong những nguyên nhân làm cho giá lương thực tăng cao và kêu gọi cộng đồng quốc tế đưa ra những quy định tài chính mới nhằm ngăn chặn tình trạng này.
Tại cuộc họp, Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon cũng cảnh báo thế giới phải khẩn cấp tăng sản lượng lương thực để đối phó với cuộc khủng hoảng lương thực đang có nguy cơ đẩy lùi các nỗ lực chống đói nghèo và có thể đe dọa đến sự phát triển và an ninh toàn cầu.
H.CH. (Theo AFP, TODAY) |