Ký thỏa thuận hạt nhân Nga-Mỹ
Thứ tư, 07/05/2008, 01:59 (GMT+7)

Ngày 6-5, tại Mátxcơva, Nga và Mỹ đã ký kết thỏa thuận hạt nhân dân sự vốn được chờ đợi từ 20 năm nay. Thỏa thuận này cho phép hai nước tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân, nhất là dự trữ các chất liệu hạt nhân thông qua ngân hàng uranium, cũng như hợp tác trong khuôn khổ phát triển các dạng lò phản ứng hạt nhân kiểu mới.

Trước đó, nhà sản xuất nguyên liệu hạt nhân lớn nhất của Nga, Tập đoàn TVEL, dự báo từ nay đến năm 2020, đơn đặt hàng các nhà sản xuất thiết bị của Nga trong lĩnh vực hạt nhân dân sự sẽ đạt tới con số 1.300 tỷ rúp (khoảng 54,94 tỷ USD).

Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2020, Nga sẽ đưa vào khai thác 26 lò phản ứng hạt nhân trong nước và xây thêm 12 lò ở nước ngoài.
 

L.V. (Theo JDD, RIA Novosti)

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Interpol: Phát lệnh truy nã toàn cầu một yêu râu xanh  (07/05/2008,01:56)
Hàn Quốc: Cúm gia cầm lan tới Seoul  (07/05/2008,01:52)
Tin vắn   (07/05/2008,01:48)
Tranh cãi việc mua bán nội tạng ở Australia  (07/05/2008,01:43)
Tân Tổng thống Dmitry Medvedev-Kỳ vọng của nước Nga  (06/05/2008,15:35)
Ấn Độ: 64 chính trị gia đồng loạt từ chức  (06/05/2008,15:25)
Virus tay chân miệng tại Trung Quốc: Gần 12.000 người nhiễm, 26 ca tử vong  (06/05/2008,15:24)
Gruzia rút khỏi hiệp ước phòng không với Nga  (06/05/2008,15:23)
Giá dầu vượt ngưỡng 120 USD  (06/05/2008,15:21)
Bầu cử sơ bộ ở Mỹ: Obama chiếm ưu thế ở Bắc Calorina, còn Hillary Clinton chiếm ưu thế ở Indiana  (06/05/2008,14:09)