Ngày 7-5, cuộc biểu tình của hàng ngàn người dân Lebanon phản đối chính sách kinh tế của chính phủ đã bước sang ngày thứ hai và đang có nguy cơ trở thành vụ bạo động lớn có quy mô trên toàn quốc. Thủ đô Beirut gần như tê liệt sau khi xảy ra vụ đụng độ giữa những người ủng hộ phong trào vũ trang Hezbollah và những người ủng hộ chính phủ.
Đám đông người biểu tình đốt các chướng ngại vật, ném đá vào các cửa hàng, phong tỏa sân bay quốc tế Beirut khiến nhiều chuyến bay bị hủy bỏ, nhiều cơ sở kinh doanh và một số trường học phải đóng cửa. Ít nhất đã có 10 người bị thương. Cảnh sát chống bạo động Lebanon được tăng cường đến các khu trung tâm thành phố để giải tán những đám đông quá khích.
Những người ủng hộ phong trào Hezbollah đã tham gia cuộc biểu tình sau khi các cuộc đàm phán với đại diện chính phủ về việc tăng lương thất bại. Những diễn biến trên xảy ra một tuần sau khi chính phủ tuyên bố bắt đầu tiến hành điều tra việc Hezbollah lắp đặt hệ thống viễn thông để ghi hình và nghe trộm tại nhiều địa điểm trong cả nước.
Dư luận quốc tế lo ngại vụ bạo động sẽ khiến Lebanon chìm sâu hơn vào khủng hoảng chính trị kéo dài suốt 17 tháng qua xung quanh việc bầu chọn tổng thống và gây khó khăn cho nền kinh tế vốn đã phải chịu tác động nặng nề của giá lương thực và giá dầu tăng cao.
P.N. (Theo THX, AP)