Liên minh cầm quyền Thái Lan khởi động sửa đổi Hiến pháp

Liên minh cầm quyền Thái Lan do đảng Quyền lực nhân dân (PPP) đứng đầu ngày 21-5 đã nộp hồ sơ lên Quốc hội, bắt đầu tiến trình sửa đổi Hiến pháp. Bản kiến nghị sửa đổi Hiến pháp với sự ủng hộ của 120 thành viên liên minh và 30 nghị sĩ.

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp do Mặt trận thống nhất quốc gia vì dân chủ chống độc tài soạn thảo, trong đó có đề nghị lấy đạo Phật làm quốc giáo. Đảng Dân chủ đối lập phản đối dự thảo này vì cho rằng quá trình tranh luận dự thảo Hiến pháp mới sẽ làm nảy sinh các căng thẳng chính trị.

Nếu Quốc hội thông qua, Thái Lan sẽ trưng cầu dân ý vào đầu tháng 7. Cuộc trưng cầu dân ý chỉ đặt câu hỏi cho cử tri rằng có cần thay đổi Hiến pháp hiện thời hay không. Hiến pháp hiện nay của Thái Lan do chính phủ quân sự soạn thảo sau khi đảo chính Thủ tướng Thaksin Shinawatra, được thông qua trong một cuộc trưng cầu dân ý cách đây chưa đầy 1 năm.

Kế hoạch sửa đổi Hiến pháp của Thủ tướng Samak Sundaravej gây lo ngại sẽ dẫn đến một cuộc đảo chính quân sự khác để ngăn cản. Ông Samak cho biết ông chỉ muốn thay đổi một số điểm cơ bản trong Hiến pháp hiện thời.

Thực tế, PPP muốn phục hồi toàn bộ bản Hiến pháp năm 1997. Một điểm khác là PPP muốn bỏ điều khoản cho phép các tòa án giải tán những đảng phái gian lận bầu cử, mở đường cho các cựu thành viên đảng Thai Rak Thai (tiền thân của PPP) trở lại hoạt động.

V.M. (Theo Bangkok Post, AFP)

Tin cùng chuyên mục