Khoảng 2.000 người dân ở tỉnh Ghor (Trung Afghanistan) ngày 22-5 đã xuống đường biểu tình phản đối vụ một lính Mỹ ở Iraq lấy kinh Koran của đạo Hồi làm bia tập bắn.
Theo Tân Hoa Xã, cuộc biểu tình đã biến thành bạo lực khi những người đàn ông tham gia biểu tình hô khẩu hiệu chống Mỹ, ném gạch đá vào lực lượng an ninh và định tràn vào một căn cứ của NATO ở thành phố Chaghcharan do quân đội Litva điều hành. Khoảng 300 cảnh sát ngăn không cho người biểu tình tức giận tràn vào căn cứ này và đụng độ xảy ra đã làm 10 cảnh sát cùng một số người biểu tình bị thương.
Cuộc biểu tình trên xảy ra chỉ 2 ngày sau khi hàng chục nghị sĩ Afghanistan bỏ ra khỏi cuộc họp Quốc hội để phản đối vụ lính Mỹ phỉ báng kinh Koran trên. Trước đó, lo ngại vụ việc gây làn sóng phẫn nộ ở các nước Hồi giáo, Tổng thống Mỹ George W. Bush đã ngỏ lời xin lỗi Iraq, các chỉ huy quân đội Mỹ cũng đã xin lỗi cộng đồng Hồi giáo nơi xảy ra sự việc trên và đưa binh sĩ gây vụ bê bối về nước.
V.L.