|
Hàng trăm người dân bản địa ở khu vực Amazon vừa bắt đầu cuộc biểu tình (ảnh) dài 5 ngày, phản đối kế hoạch của Chính phủ Brazil xây đập Belo Monte.
Người dân cho rằng, nếu con đập mới được xây dựng ngăn dòng chảy sông Altamira sẽ hủy hoại các sinh vật biển, phá hủy rừng, môi trường sống và đẩy họ vào chỗ không có việc làm. Nếu con đập mới được xây dựng còn buộc 16.000 người dân phải di dời chỗ ở. Theo hãng tin AP, con đập lớn thứ 3 thế giới này có kinh phí xây dựng 6,7 tỷ USD, dự kiến khởi công trong năm nay và hoàn thành vào năm 2014, cung cấp 6,3% sản lượng điện của Brazil. Chính phủ Brazil hy vọng một khu công nghiệp mới sẽ hình thành trong thời gian xây dựng con đập tại khu vực Manaus, thúc đẩy kinh tế vùng duyên hải phía Đông Nam Brazil.
P.N.
|