Những người ủng hộ PAD tập trung biểu tình tại thủ đô Bangkok.
Tình hình chính trị tại Thái Lan tiếp tục “nóng” khi ngày 2-6 Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD) tiếp tục có các biện pháp mới chống lại chính phủ: kêu gọi 4 đảng trong liên minh cầm quyền rút khỏi chính phủ liên hiệp và đòi Thủ tướng nước này Samak Sundaravej từ chức.
Một quan chức của PAD cho biết phong trào này ban đầu chỉ đề nghị chính phủ từ bỏ kế hoạch sửa đổi Hiến pháp, nhưng đề nghị của họ đã bị từ chối. Sự kiện này càng được kích động khi ông Samak muốn sử dụng vũ lực để giải tán biểu tình. Tuy nhiên, ngày 1-6, Thủ tướng S.Sundaravej cho biết ông không hề ra lệnh cho cảnh sát giải tán đoàn biểu tình mà chỉ nói những người biểu tình chặn cầu Makkhawan Rangsan để làm nơi phản đối là phạm pháp và cảnh sát phải có nhiệm vụ can ngăn người biểu tình tụ tập ở khu vực đó.
Ông Samak cũng tố cáo kênh truyền hình vệ tinh ASTV của thủ lĩnh PAD đưa tin rằng chính phủ sẽ sử dụng vũ lực để trấn áp người biểu tình và kêu gọi mọi người tham gia biểu tình đông hơn nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế.
Trong khi đó, các thành viên PAD được hưởng lợi nhờ vụ việc kể trên khi họ bất ngờ thu hút được hàng chục ngàn người tham gia biểu tình. Thủ lĩnh PAD S.Kosaisuk khẳng định rằng những người biểu tình đang thực hiện quyền hợp pháp của họ và họ sẽ tiếp tục làm như vậy.
A.V. (Theo Bangkok Post, Nation)