Ngày 9-6, tập đoàn tài chính Goldman Sachs đưa ra dự báo cho biết đến cuối mùa hè năm nay, giá dầu thế giới có thể lên đến 150 USD/thùng. Lời dự báo được đưa ra tại hội nghị về dầu và khí đốt tại Kuala Lumpur, Malaysia giữa lúc khối OPEC cho biết họ không có kế hoạch tăng sản lượng khai thác.
Theo dự báo của Goldman Sachs, thậm chí trong vòng 2 năm tới, giá dầu có thể lên đến 200 USD/thùng. Các nước OPEC cho biết giá dầu tăng còn do nhiều yếu tố khác chứ không chỉ do sản lượng của OPEC. Cuối tuần qua, giá dầu tăng lên mức cao nhất trong lịch sử với 139 USD/thùng sau khi đồng USD hồi phục và do căng thẳng giữa Israel và Iran. Các quan chức Israel có những phát biểu cho thấy họ muốn tấn công quân sự Iran.
Trong khi đó, tại hội nghị trên đã có nhiều tiếng nói yêu cầu các nước châu Á dần dần dỡ bỏ chính sách trợ giá năng lượng. Theo ông Hassan Marican, Giám đốc điều hành tập đoàn dầu khí Petronas của Malaysia, chính sách trợ cấp năng lượng hào phóng đã gây ra tình trạng tiêu dùng hoang phí và mất ổn định thị trường. Ông khẳng định đã đến lúc để dành năng lượng cho thế hệ tương lai. Thế nhưng cắt giảm trợ giá xăng dầu là bài toán khó.
Tuần qua, Ấn Độ và Malaysia đã quyết định cắt giảm trợ giá xăng dầu, đẩy giá xăng dầu 2 nước này tăng giá thêm 10% - 41%. Tập đoàn dầu khí BP thì cho rằng thế giới không thiếu nguồn dầu và khí đốt nhưng do chi phí đầu tư và thuế cao nên ngành công nghiệp khai thác dầu bị hạn chế. Ông Tony Hayward, Giám đốc điều hành BP, cho rằng các chính phủ nên giảm thuế và hạ thấp hàng rào mậu dịch để giúp tăng sản lượng dầu khai thác.
Ông khẳng định một thị trường năng lượng tự do và mở cửa là cách tốt nhất đảm bảo an ninh năng lượng. Theo Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) ước tính, thế giới cần đầu tư 22.000 tỷ USD từ nay đến năm 2030 mới đáp ứng nhu cầu năng lượng.
H.Q. (Theo Reuters, IHT)
|