Ba công ty cung cấp dịch vụ Internet lớn nhất Mỹ là Verizon, Sprint và Time Warner Cable vừa quyết định đóng cửa các trang web có hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em. Ba công ty bày đã đồng ý lập quỹ chung trị giá hơn 1 triệu USD cho nỗ lực xóa sổ các trang web trên. Đây là một trong những chiến thắng của các cơ quan hành pháp Mỹ. Trước đó, các công ty dịch vụ Internet đã tranh cãi rằng họ không thể chịu trách nhiệm về mối liên hệ giữa các cá nhân thông qua mạng.
Tuy nhiên, một loạt công trình nghiên cứu quốc tế cho thấy, sự bùng nổ của những vụ lạm dụng tình dục trẻ em có liên quan mật thiết tới sự phổ biến của Internet, cũng như những điện thoại di động đời mới có thể truyền hình ảnh và video. Cụ thể, theo Tổ chức Theo dõi Internet (IWF), số trang web khiêu dâm lạm dụng tình dục trẻ em đã tăng gấp 4 chỉ trong 4 năm qua, phần lớn được đặt trên các máy chủ tại Nga và Mỹ... Những bằng chứng đó đã buộc các công ty dịch vụ Internet phải “ra tay”.
C.H.