Hàn Quốc và Mỹ chưa tìm được biện pháp chứng nhận chất lượng thịt bò

Trong cuộc đàm phán bổ sung đầu tiên về vấn đề nhập khẩu thịt bò Mỹ ngày 15-6 tại Washington giữa các quan chức thương mại Hàn Quốc và Mỹ, Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Kim Jong-hoon và đại diện Thương mại Mỹ Susan Schwab đã nhất trí rằng Hàn Quốc sẽ hạn chế nhập khẩu thịt bò trên 30 tháng tuổi (có nguy cơ cao lây nhiễm bệnh bò điên cho người) cho đến khi người tiêu dùng Hàn Quốc lấy lại lòng tin về độ an toàn của thịt bò Mỹ.

Tuy nhiên, hai bên chưa tìm được biện pháp thực hiện khả thi.

Trước đó, phía Hàn Quốc đề nghị Mỹ áp dụng hệ thống chứng nhận xuất khẩu, theo đó nhân viên kiểm dịch tại các cơ sở giết mổ sẽ giám sát và dán tem chứng nhận lên thịt bò dưới 30 tháng tuổi.

Tuy nhiên, phía Mỹ đã phản đối đề nghị này vì cho rằng nó đòi hỏi phải thay đổi các điều kiện vệ sinh thực phẩm trong thỏa thuận mà hai bên đã ký vào ngày 18-4 vừa qua.

Thỏa thuận này đã vấp phải những chỉ trích nặng nề ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, trong lúc 2 chính phủ vẫn đang ở thế giằng co về thỏa thuận trên ở vòng đàm phán thứ hai diễn ra vào ngày hôm nay, các công ty Hàn Quốc chuyên nhập khẩu thịt bò Mỹ rục rịch ký thỏa thuận không nhập khẩu thịt bò Mỹ quá 30 tháng tuổi.


H.C. (Theo AFP, KBS)

Tin cùng chuyên mục