Thủ tướng Malaysia, Abdullah Ahmad Badawi đã bác bỏ thông tin cho rằng ông sẽ chọn thời điểm thích hợp để chuyển giao quyền lực cho Phó Thủ tướng Najib Razak. Thậm chí, ông Badawi còn tuyên bố sẽ tiếp tục tranh cử thủ tướng vào tháng 12 tới trong vai trò lãnh đạo đảng cầm quyền Umno.
Theo BBC, tuyên bố bác bỏ của ông Badawi được đưa ra chỉ vài ngày sau khi chính ông thông báo đã đồng ý khuôn khổ chuyển giao quyền lực cho ông Razak, chấp nhận rút lui khỏi chính trường Malaysia dưới sức ép của dư luận về việc tăng giá nhiên liệu.
Liên minh cầm quyền Mặt trận Dân tộc (BN) của Thủ tướng Badawi cũng đang hứng chịu nhiều sức ép khác sau khi bị thất bại nặng nề cuộc bầu cử Quốc hội hồi tháng 3, chỉ giành được tỷ lệ ủng hộ thấp nhất trong gần 4 thập niên qua, không đủ 2/3 số ghế để kiểm soát Quốc hội và bị thất bại tại 5 bang quan trọng.
Đây không phải là lần đầu tiên ông Badawi tuyên bố chuyển giao quyền lực rồi sau đó bác bỏ. Hồi tháng 4, ông một mặt thẳng thừng bác bỏ tin đồn sẽ từ chức do sức ép của dư luận, mặt khác, ông tiết lộ có thể Phó Thủ tướng Razak sẽ kế nhiệm mình và ông không có ý “tham quyền cố vị”.
H.X.