Hôm nay 17-6, các nhà đàm phán Trung Quốc và Mỹ sẽ bắt đầu cuộc Đối thoại kinh tế chiến lược cấp cao lần 4 tại Mariland, Mỹ. Vấn đề lạm phát gần đây đe dọa sự ổn định của kinh tế toàn cầu, chủ yếu tăng lên do giá dầu và lương thực tăng, sẽ là một ưu tiên trong chương trình nghị sự của cuộc đối thoại kinh tế chiến lược này.
Trưởng đoàn đàm phán Mỹ, ông H.Paulson, cho biết cuộc đối thoại kinh tế lần này sẽ tập trung vào 5 lĩnh vực, bao gồm việc điều hành các vấn đề tài chính và kinh tế vĩ mô; phát triển nhân lực; lợi ích từ việc mở cửa thị trường và thương mại; tăng cường đầu tư; và đẩy mạnh các cơ hội chung cho việc hợp tác về năng lượng và môi trường.
Tân Hoa xã đưa tin, đoàn đàm phán của Trung Quốc sẽ do Phó Thủ tướng Vương Kỳ Sơn dẫn đầu. Ông Vương Kỳ Sơn được coi là nhà tài chính kỳ cựu, có uy tín trong việc giải quyết các vấn đề rắc rối về kinh tế, và ông cũng đã biết quá rõ về trưởng đoàn Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Henry Paulson.
Dự kiến, hai bên sẽ ra một tuyên bố chung về việc hợp tác gần gũi hơn giữa hai nước để đối phó với các vấn đề kinh tế toàn cầu, như giá năng lượng và lương thực tăng cao hiện nay. Hai bên sẽ thảo luận về tỷ giá đồng nhân dân tệ, mở cửa thị trường và thương mại, đầu tư và cơ hội cho ngành năng lượng.
Các nhà ngoại giao cũng cho biết, đứng đầu trong chương trình nghị sự của cuộc họp lần này là “tầm nhìn” của quan hệ Trung-Mỹ trong thập kỷ tới. Bắc Kinh hy vọng sẽ tạo được một chương trình cho mối quan hệ lâu dài giữa hai bên trong bối cảnh Mỹ sẽ có tổng thống mới vào năm 2009.
V.L. (Theo THX)