Ngày 16-6, các cuộc đàm phán về thịt bò nhập khẩu từ Mỹ vào Hàn Quốc vẫn tiếp tục sau nhiều giờ tạm ngưng. Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Kim Jong Hoon đã trở lại Washington để gặp trưởng Đại diện thương mại Mỹ Susan Schwab.
Trước đó, trong suốt 2 ngày hội đàm vào cuối tuần qua, ông Kim đã đề nghị các nhà xuất khẩu Mỹ nên tự nguyện hạn chế xuất khẩu thị bò lớn hơn 30 tháng tuổi vào Hàn Quốc. Mỹ ngoài việc chấp nhận tiếp tục đàm phán đã không chấp nhận bất cứ yêu cầu nào của Hàn Quốc về siết chặt chất lượng thịt bò nhập khẩu, điều mà thỏa thuận ký hôm tháng 4 không có.
Hàng chục ngàn người Hàn Quốc đã giận dữ biểu tình khi cho rằng chính phủ đã làm ngơ trước sức khỏe của nhân dân khi bỏ hết các quy định về vệ sinh an toàn của thịt bò nhập khẩu từ Mỹ trong thỏa thuận ký với Mỹ. Do vụ này, nội các của Tổng thống Lee Myung Bak đã từ chức. Uy tín của Tổng thống Lee Myung Bak giảm hơn một nửa kể từ 4 tháng qua sau khi ông nhậm chức.
Hàn Quốc từng là thị trường lớn thứ ba trên thế giới về tiêu thụ thịt bò Mỹ. Thời điểm trước khi Hàn Quốc cấm nhập thịt bò Mỹ vào năm 2003 do lo ngại bệnh bò điên, 70% lượng thịt bò tại thị trường nước này là của Mỹ. Tại Nhật Bản, do lo ngại bệnh bò điên nên chỉ cho phép nhập khẩu bò dưới 20 tháng.
H.Q. (Theo AFP)