|
| So sánh ảnh 1 (chụp ngày 15-6) với ảnh 2 (chụp ngày 18-6) cho thấy các mẩu băng (góc dưới bên trái mỗi ảnh, được phóng lớn phía trên) đã thăng hoa hết |
Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) vừa công bố phát hiện mới nhất, cho biết tàu Phoenix đã đào trúng lớp băng trên bề mặt Hành tinh Đỏ, bằng chứng mới nhất cho thấy trên sao Hỏa có nước và có sự sống. Hãng tin Reuters sáng nay cho biết, sau thời gian phân tích những bức ảnh do tàu Phoenix gửi về, các nhà khoa học NASA đã khẳng định, những lớp đất màu trắng sáng có độ dày 5-6cm chính là băng.
Các nhà khoa học khẳng định điều này do đã ghi nhận được những sự thay đổi, lớp băng hoàn toàn biến mất chỉ vài ngày sau khi phát hiện, do đã chuyển từ thể rắn sang thể khí (thăng hoa) mà không qua thể lỏng, bởi nhiệt độ trện sao Hỏa rất lạnh và áp suất không khí thấp. Trước đó, các nhà khoa học nghi ngờ dải màu trắng kỳ lạ lộ ra từ đường rãnh lớn do cánh tay robot của Phoenix đào lên là muối. Theo nghiên cứu, sao Hỏa từng có khí hậu tương đối ẩm và ôn hòa trong một thời gian ngắn trước khi trải qua một sự biến đổi lớn về khí hậu, khiến Hành tinh Đỏ trở nên khô cằn và lạnh lẽo.
Trong trường hợp dải màu trắng đó là muối thì cũng sẽ là một phát hiện quan trọng, vì thông thường muối chỉ hình thành khi nước bốc hơi, chứng tỏ giả thuyết có nước trên sao Hỏa là đúng. Tàu Phoenix đã đáp xuống vùng cực Bắc sao Hỏa vào ngày 25-5, thực hiện sứ mệnh dài 3 tháng với chi phí 420 triệu USD. Nhiệm vụ chính của Phoenix là đào tìm lớp băng, được cho là nằm bên dưới bề mặt sao Hỏa chỉ vài centimet, để tìm hiểu môi trường sống trên hành tinh này.
PHƯƠNG NAM
|