Hôm nay, cuộc điều trần bất tín nhiệm chính phủ của Thủ tướng Samak Sundaravej, do đảng Dân chủ (DP) đối lập khởi xướng, tiếp tục diễn ra sau khi không thể kết thúc như dự kiến vào ngày 25-6. Theo Bangkok Post, trong 2 ngày qua, các nghị sĩ DP đã khéo léo lồng ghép 2 vấn đề lớn là hoàng tộc và dân tộc vào chương trình nghị sự.
Phe đối lập đã nêu vấn đề đền Preah Vihear để cáo buộc Thủ tướng Samak cùng Ngoại trưởng Noppadon Pattama vi phạm hiến pháp vì đã làm Thái Lan “mất thêm lãnh thổ” sau khi “ủng hộ” việc đề nghị UNESCO công nhận ngôi đền trên là di sản văn hóa thế giới của Campuchia. Những vấn đề này có thể khiến uy tín của Thủ tướng Samak cũng như của chính phủ giảm sút, cho dù Chính phủ Thái Lan có thể vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trên cơ sở tương quan lực lượng hiện nay ở Quốc hội.
Trong trường hợp đó, nhiều khả năng Thủ tướng Samak sẽ phải cải tổ nội các sau cuộc điều trần này. Để giảm bớt sức ép hiện nay, đảng Quyền lực nhân dân (PPP) có thể phải thay đổi một vài vị trí chủ chốt trong chính phủ, trong đó có Ngoại trưởng Noppadon và Bộ trưởng Thương mại Mingkwang Sangsuwan cùng một số người khác. Việc cải tổ có thể sẽ làm giảm sức ép từ phía Liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD) đang biểu tình bao vây tòa nhà chính phủ và quan trọng hơn là có thể ngăn các đối tác trong liên minh cầm quyền rút khỏi chính phủ liên hiệp.
HẠNH CHI