Bầu cử “độc mã” ở Zimbabwe

Ngày 27-6, Chính phủ Zimbabwe tiến hành cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 trong bối cảnh dư luận quốc tế chỉ trích đây là một cuộc đua “độc mã” của Tổng thống Robert Mugabe và mâu thuẫn chính trị ở nước này ngày càng căng thẳng. Đảng đối lập Phong trào thay đổi vì Dân chủ (MDC) bị trấn áp và chủ tịch của đảng này, ông Morgan Tsvangirai phải vào Đại sứ quán Hà Lan tị nạn.

Ông Tsvangirai là người dẫn đầu trong cuộc bầu cử tổng thống vòng một. Trong bức thư gởi các ủng hộ viên, ông Tsvangirai xem ngày 27-6 là ngày “thảm họa” và “đáng hổ thẹn” cho đất nước Zimbabwe. HĐBA LHQ và Cộng đồng phát triển miền Nam châu Phi (SADC) đã kêu gọi Zimbabwe hoãn cuộc bầu cử do nhiều thành viên đảng đối lập MDC bị tấn công và sát hại. Theo MDC, 90% ủng hộ viên của họ đã bị giết. Bất chấp những lời kêu gọi này, ông Mugabe cầm quyền đã 28 năm, hiện 84 tuổi vẫn muốn tiếp tục kéo dài thời gian cầm quyền. Như vậy, mong muốn của cử tri thay đổi nền kinh tế đang kiệt quệ của Zimbabwe sẽ không thành hiện thực.

Hiện tỷ lệ thất nghiệp ở nước này là 80% và lạm phát ở mức 2 triệu phần trăm. Giá một ổ bánh mì hiện nay tại nước này là 6 tỷ dollar Zimbabwe, cao gấp 150 lần so với thời điểm ở vòng một cuộc bầu cử. Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice cho biết Mỹ đang tìm một hành động cứng rắn từ LHQ để can thiệp vào tình hình Zimbabwe.

K.M. (Theo AFP, CNN)

Tin cùng chuyên mục