Phó trưởng phái đoàn quan sát viên Liên minh châu Âu (EU) Elson Graham cho biết, EU đã phái 44 quan sát viên tới các khu vực bầu cử của Campuchia và dự kiến sẽ tiếp tục triển khai thêm 86 quan sát viên nữa trong thời gian tới.
Những người ủng hộ đảng Nhân dân Campuchia (CPP) đi vận động bầu cử tại Phnompenh.
Theo ông E.Graham, các quan sát viên EU sẽ giám sát hoạt động tranh cử từ nay cho tới khi kết thúc cuộc bầu cử vào ngày 27-7 tới. Ngoài ra, Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) cũng có kế hoạch phân bổ khoảng 14.000 quan sát viên của 51 tổ chức xã hội và tổ chức phi chính phủ (NGOs) về các địa phương.
Trong khi đó, Tổng Thư ký NEC Tep Nytha cho biết ủy ban này đã chuyển được gần 5 triệu phiếu bầu về các khu vực bầu cử dưới sự chứng kiến của đại diện các chính đảng, quan sát viên quốc tế và NGOs. Đặc biệt, trong cuộc bầu cử lần này, NEC còn thiết kế các lá phiếu dành riêng cho 144.000 cử tri khiếm thị.
Kết quả cuộc thăm dò dư luận ở Campuchia mới đây cho thấy đại đa số cử tri đánh giá tốt về hai ngày vận động bầu cử vừa qua cũng như công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới. Cho đến nay, cả 11 chính đảng tham gia tranh cử đều tuân thủ đúng các quy định của NEC trong vận động tranh cử, quy định của luật bầu cử và không để xảy ra tình trạng bạo lực.
Những chính đảng có quy mô vận động tranh cử lớn nhất là Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Đảng Sam Rainsy (SRP), FUNCINPEC, Đảng Nhân quyền (HRP) và Đảng Norodom Ranariddh (NRP).
V.L. (Theo TTXVN)