Đại sứ quán LB Nga tại Việt Nam mở sổ tang tưởng niệm dân thường và binh lính thiệt mạng ở Nam Ossetia

°Lãnh đạo TPHCM đến đặt vòng hoa tưởng niệm nạn nhân Nam Ossetia

°Lãnh đạo TPHCM đến đặt vòng hoa tưởng niệm nạn nhân Nam Ossetia

(SGGP).- Ngày 15-8, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam đã mở sổ tang tưởng niệm dân thường và binh lính gìn giữ hòa bình Nga đã thiệt mạng trong xung đột quân sự ở Nam Ossetia. Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường đã đến viếng và ký sổ tang. Đại diện Ban Đối ngoại Trung ương, một số bộ, ngành Trung ương và Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt - Nga và một số tổ chức xã hội khác cũng đã đến chia buồn.

° Sáng 15-8, đoàn lãnh đạo TPHCM do ông Huỳnh Thành Lập, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM dẫn đầu, đã đến đặt vòng hoa và viết sổ tang tưởng niệm những nạn nhân Nam Ossetia tại Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga ở TPHCM. Sau khi đặt vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân, ông Huỳnh Thành Lập đã viết sổ tang, nội dung có đoạn: “TPHCM lấy làm tiếc về xung đột vừa qua tại Nam Ossetia gây thiệt hại nặng nề cho dân thường và binh sĩ gìn giữ hòa bình Nga tại đây. Xin chuyển đến gia đình những người bị nạn lời chia buồn và thăm hỏi sâu sắc nhất”.

TTX - T.THẢO

Tin cùng chuyên mục