Bế mạc Hội nghị LHQ về biến đổi khí hậu: Trái đất có được giải cứu?

Hôm nay 19-12, Hội nghị LHQ về biến đổi tại Copenhagen, Đan Mạch bế mạc. Các quốc gia tham dự Hội nghị LHQ về biến đổi khí hậu tại Copenhagen (COP 15) dự kiến đưa ra bản thỏa thuận hợp tác chống biến đổi khí hậu toàn cầu sau 12 ngày tranh cãi căng thẳng.
Bế mạc Hội nghị LHQ về biến đổi khí hậu: Trái đất có được giải cứu?

Hôm nay 19-12, Hội nghị LHQ về biến đổi tại Copenhagen, Đan Mạch bế mạc. Các quốc gia tham dự Hội nghị LHQ về biến đổi khí hậu tại Copenhagen (COP 15) dự kiến đưa ra bản thỏa thuận hợp tác chống biến đổi khí hậu toàn cầu sau 12 ngày tranh cãi căng thẳng.

Trước đó, chiều 18-12, ít giờ sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama đặt chân đến Copenhagen tham dự cuộc họp cuối cùng nhằm đi đến thỏa thuận chung cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, một nhóm khoảng 30 nhà lãnh đạo thế giới và các nhà ngoại giao cấp cao đã tiếp tục thảo luận về một số điểm trong bản dự thảo thỏa thuận.

2 nhà hoạt động môi trường thuộc tổ chức Hòa bình Xanh kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hành động vì Trái đất.
2 nhà hoạt động môi trường thuộc tổ chức Hòa bình Xanh kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hành động vì Trái đất.

Một đại diện của Liên minh châu Âu (EU) giấu tên cho hay tranh cãi căng thẳng nhất trong cuộc thảo luận vẫn là việc ngăn chặn nhiệt độ Trái đất tăng 2°C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Nhân vật này cũng đưa ra nhận định “hiện các nỗ lực ngăn chặn cũng như quỹ dành cho chống biến đổi khí hậu đều rất mờ mịt” và “có thỏa thuận chỉ có thể là một tuyên bố mang tính chính trị”.

Trong khi đó, giới quan sát cho rằng thỏa thuận chung của COP 15 có thể sẽ bao gồm kêu gọi các nước hợp tác ngăn chặn nhiệt độ Trái đất tăng thêm 2°C so với thời kỳ tiền công nghiệp; các nước giàu cam kết cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính đến năm 2020 và mục tiêu cắt giảm cho toàn cầu vào giữa thế kỷ này. Quỹ cho chống biến đổi khí hậu chung toàn cầu sẽ khởi động với 10 tỷ USD/năm từ 2010 đến 2012, sau đó sẽ tăng lên 50 tỷ USD/năm đến hết năm 2015 và 100 tỷ USD/năm cho đến năm 2020.

Tuy nhiên, tối 18-12, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có động thái làm lóe lên hy vọng đạt được thỏa thuận mới về chống biến đổi khí hậu vào phút chót khi ông có các cuộc hội đàm song phương với từng nguyên thủ các nước có ảnh hưởng đến biến đổi khí hậu như Anh, Trung Quốc, Nhật Bản, Brazil, Nga…

Một quan chức giấu tên của Nhà Trắng cho biết, trong cuộc hội đàm kín kéo dài gần 1 tiếng với Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, 2 nhà lãnh đạo đã tập trung trao đổi các mục tiêu, biện pháp cắt giảm khí thải và đạt được “một bước tiến” có thể giúp 2 bên tìm được tiếng nói chung trong vấn đề “nóng” này. Còn với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, ngoài vấn đề biến đổi khí hậu, ông Obama đã dành nhiều thời gian hơn để thương thảo với ông Medvedev về việc thay thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (START I) đã hết hạn vào ngày 5-12 vừa qua.

Trước khi các cuộc đàm phán song phương giữa Mỹ và một số nước diễn ra, phát biểu trước hội nghị, cả Mỹ, Trung Quốc và Nga đều cam kết sẽ nỗ lực hợp tác cùng các nhà lãnh đạo các nước trên thế giới chống lại biến đổi khí hậu toàn cầu. Tổng thống Mỹ Obama cho rằng có thể thỏa thuận COP 15 “không được hoàn hảo” nhưng chắc chắn sẽ tốt hơn là lâm vào bế tắc.

V.C. (Theo AFP, AP)

Tin cùng chuyên mục