Ngày 31-1, hàng chục ngàn người trong “Đội quân áo đỏ” thuộc lực lượng ủng hộ cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra kéo về biểu tình trước tòa nhà chính phủ, nơi có văn phòng Thủ tướng Abhisit Vejjajiva ở thủ đô Bangkok (ảnh).
Những người biểu tình mặc áo đỏ này thuộc Mặt trận Dân chủ thống nhất chống độc tài (UDD) và đối lập với Liên minh Nhân dân vì Dân chủ mặc áo vàng (PAD) chống ông Thaksin. Họ tập trung ở công viên Sanam Luang tại Bangkok trước khi tiến về Tòa nhà chính phủ để đưa ra yêu sách.
Chiến thuật mà họ sử dụng cũng giống như PAD - nhóm đã chiếm đóng Tòa nhà chính phủ trong 3 tháng hồi năm 2008. Ông Nattawut, một trong số các lãnh đạo của “Đội quân áo đỏ”, tuyên bố có 3 yêu sách đề nghị với chính phủ: sa thải và sau đó truy tố những người trong nội các liên quan tới việc phong tỏa các sân bay ở Bangkok hồi tháng 11-2008 (trong đó có Ngoại trưởng Kasit Piromya) và giải tán Quốc hội.
Trung tướng Suchart Mueankaoe, Chỉ huy Sở Cảnh sát Bangkok, cho biết đã triển khai 5.250 cảnh sát để phòng trường hợp biểu tình biến thành bạo động.
Trong một diễn biến khác, đầu tuần tới, Bộ Tài chính Thái Lan sẽ đề nghị chính phủ nước này thông qua kế hoạch vay 2 tỷ USD ban đầu từ các quỹ và tổ chức tín dụng quốc tế, coi đây là một phần trong chương trình cơ cấu lại và vực dậy nền kinh tế đất nước. Những khoản vay ngắn hạn này sẽ được sử dụng để cấp vốn cho các doanh nghiệp nhà nước thực hiện dự án đầu tư và trang trải nợ nần.
L.V. (Theo AFP, RFI)