WB và OECD dự báo kinh tế trái ngược nhau
Thứ sáu, 26/06/2009, 01:51 (GMT+7)

Trao đổi thương mại thế giới năm 2009 có thể sẽ giảm mạnh hơn mức dự báo là 10%. Đây là thông báo của Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Pascal Lamy đưa ra tại cuộc họp cấp bộ trưởng Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển (OECD) đang diễn ra ở Geneva (Thụy Sĩ).

Thanh lý hàng tồn thời khủng hoảng ở Mỹ.

Theo ông Lamy, dự báo kim ngạch thương mại thế giới giảm trên 10% là mức giảm mạnh chưa từng thấy, phản ánh sự sụt giảm cả cung lẫn cầu trên thế giới. Khủng hoảng tài chính toàn cầu đã cản trở các chính sách thúc đẩy thương mại, khiến nhiều nước đang phát triển không có tiền để nhập khẩu. Ông cho biết WTO sẽ tiếp tục theo dõi vấn đề bảo hộ mậu dịch đang có nguy cơ “trỗi dậy” và trong vài ngày tới sẽ công bố báo cáo cập nhật về tiến trình thực hiện các biện pháp thương mại của nhiều nước để thẩm định liệu các biện pháp bảo hộ mậu dịch nghiêm trọng đã được kiểm soát hay chưa.

Tuy nhiên, trong khi WB cho rằng suy thoái toàn cầu còn trầm trọng hơn so với bản dự báo hồi tháng 3 (sẽ là - 2,9% trong năm 2009 so với dự báo trước là - 1,7%) thì Tổ chức OECD cho rằng nền kinh tế toàn cầu đã gần chạm đáy và đang có những dấu hiệu hồi phục nhẹ. OECD đã nâng mức dự báo phát triển kinh tế của 30 nước thành viên nhờ các dấu hiệu suy thoái của Mỹ đã dịu bớt.

Theo dự báo mới, trong năm 2009, toàn bộ nền kinh tế OECD sẽ tăng trưởng - 4,1% so với mức dự báo - 4,3% trước đây. Trong năm 2010, nền kinh tế của OECD sẽ tăng 0,7% so với mức dự báo trước đây là 0,1%. Tuy nhiên, do sự phục hồi còn yếu nên OECD lưu ý Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ (FED) và Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) không nên tăng lãi suất trước năm 2011, đồng thời đề nghị Ngân hàng Trung ương châu Âu nên cắt giảm lãi suất hơn nữa sau khi hạ thấp dự báo tốc độ phát triển kinh tế của 16 quốc gia khu vực châu Âu trong năm 2009 xuống - 4,8% so với - 4,1% đưa ra trước đây. 

H.CHI. (Theo Bloomberg, CNN) 

FED giữ nguyên lãi suất

Cục dự trữ LB Mỹ (FED) ngày 25-6 đã quyết định giữ nguyên lãi suất gần 0% (từ 0 – 0,25%). FED dẫn ra các dữ liệu cho thấy tình trạng suy thoái kinh tế Mỹ đang gần chạm đáy và vào lúc này họ chưa thể có thêm hành động mới nào. FED vẫn không thúc đẩy mua lại các khoản nợ xấu cũng như các chứng khoán liên quan đến bất động sản.

Trong một dấu hiệu lạc quan hiếm hoi, Chính phủ Mỹ ngày 24-6 cho biết đơn đặt hàng các loại thiết bị và phụ tùng dùng cho máy bay cũng như các mặt hàng sử dụng lâu dài tăng 1,8% trong tháng 5. FED tin rằng dấu hiện này cho thấy suy thoái kinh tế sắp đi qua.

K.M. (Theo AP)

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Indonesia: Cảnh sát lạm dụng nhục hình tràn lan  (25/06/2009,11:19)
Iraq : Đánh bom ở chợ, gần 200 người chết và bị thương   (25/06/2009,11:17)
Tổng thống Mỹ kéo dài lệnh cấm vận CHDCND Triều Tiên  (25/06/2009,11:14)
Đàm phán về thỏa thuận đánh bắt cá voi thất bại   (25/06/2009,11:12)
Báo Boston Globe thoát "chết"  (25/06/2009,11:09)
Mỹ và Venezuela sẽ bình thường hóa quan hệ   (25/06/2009,10:43)
UNESCO: bác bỏ yêu cầu của Thái Lan cùng Campuchia quản lý ngôi đền cổ Preah Vihear  (25/06/2009,10:04)
CHDCND Triều Tiên: Chuẩn bị phóng tên lửa tới Mỹ?  (25/06/2009,03:10)
Iran: Phe đối lập ngừng biểu tình  (25/06/2009,03:06)
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản khẳng định không nhận hối lộ  (25/06/2009,03:04)