* LHQ, OAS họp khẩn
Ngày 29-6, ông Roberto Micheletti, Chủ tịch Quốc hội, đã được chỉ định làm Tổng thống lâm thời của Honduras, chỉ vài giờ sau khi quân đội tiến hành vụ đảo chính lật đổ Tổng thống Manuel Zelaya.
Nhiệm kỳ của ông Roberto sẽ kết thúc vào ngày 27-1-2010, thời điểm ông Zelaya chính thức kết thúc nhiệm kỳ tổng thống. Các cuộc bầu cử tổng thống mới dự trù diễn ra vào ngày 29-11-2009.
Sau khi làm lễ tuyên thệ nhậm chức, ông Micheletti đã bổ nhiệm ông Ortez Colindres làm ngoại trưởng mới của nước này thay bà Patricia Rodas. Ông Conlindres được xem là một trong những đối thủ chính của Tổng thống bị lật đổ Manuel Zelaya.
Việc quân đội lật đổ Tổng thống Zelaya diễn ra giữa lúc đang có một cuộc đấu tranh quyền lực ở Honduras liên quan đến những kế hoạch thay đổi Hiến pháp. Một số thành viên trong nội các của ông Zelaya cũng đã bị bắt giữ trong vụ đảo chính.
Sau khi vụ đảo chính xảy ra, hàng ngàn người ủng hộ Tổng thống bị phế truất Zelaya đã tiến hành biểu tình tại quảng trường thủ đô Tegucigalpa và ngăn chặn đường vào phủ Tổng thống. Vụ đảo chính ở Honduras đã bị nhiều nước láng giềng, Mỹ, LHQ lên án mạnh mẽ và tuyên bố không thừa nhận chính phủ mới của ông Roberto Micheletti.
Tổ chức Các nước châu Mỹ (OAS) đã tổ chức một cuộc họp khẩn và thông qua một nghị quyết lên án mạnh mẽ cuộc đảo chính nhằm vào chính phủ hợp hiến của ông Zelaya. Dự kiến, vào trưa 29-6 (giờ địa phương) Đại hội đồng LHQ sẽ nhóm họp khẩn cấp để thảo luận về tình hình bất ổn chính trị ở Honduras.
Phản ứng trước tình hình ở Honduras, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon bày tỏ mong muốn Tổng thống bị phế truất Manuel Zelaya sẽ được phục chức và hai quan chức cấp cao giấu tên trong chính quyền Tổng thống Barack Obama cho biết các nhà ngoại giao Mỹ đang nỗ lực để bảo đảm sự an toàn cho ông Zelaya cùng gia quyến cũng như đang gây áp lực nhằm yêu cầu khôi phục lại Hiến pháp và phục chức cho ông Zelaya.
T.HẰNG (Theo AFP, AP)