Tính đến ngày 1-7, lực lượng cứu hộ 3 nước Comoros, Yemen và Pháp vớt được 5 thi thể và một số mảnh vỡ máy bay. Bé gái Bahia Bakari may mắn thoát chết trong vụ tai nạn kinh hoàng đã được đưa về Pháp và chuyển thẳng đến Bệnh viện Armand-Trousseau để tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe.
Ông Hassan al-Houthi, Trưởng phòng Kỹ thuật của Hãng Yemenia cho biết viên phi công đã không kịp gửi đi những tín hiệu khẩn cấp. Điều này chứng tỏ máy bay không gặp trục trặc kỹ thuật. Theo ông, nguyên nhân gây ra vụ nổ chính là điều kiện thời tiết xấu.
Bộ trưởng Giao thông Yemen cho biết máy bay lâm nạn đã được kiểm tra điều kiện an toàn dưới sự giám sát của các chuyên gia hãng Airbus vào tháng 5 và hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn quốc tế. Hộp đen của máy bay gặp nạn vẫn chưa được tìm thấy. Đại diện Chính phủ Pháp xác nhận đã nhầm lẫn khi trước đó cho rằng tín hiệu phát ra từ đèn cứu hộ là tín hiệu của hộp đen.
Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Hãng hàng không Yemenia, ông Abdul Khaleq al Qadi cho biết sẽ bồi thường 28.000 USD cho mỗi nạn nhân của vụ tai nạn này.
Liên quan đến chiếc máy bay của hãng Air France gặp nạn ở Đại Tây Dương khiến 228 người thiệt mạng ngày 1-6, Cơ quan Điều tra Hàng không Pháp cho biết việc tìm kiếm hộp đen sẽ kết thúc vào ngày 10-7. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được tìm ra, ngoài những suy luận cho rằng chiếc máy bay này đã lao thẳng xuống mặt biển với tốc độ cực kỳ nhanh.
T.NHƯ (Theo AFP, Reuters)
Thông tin liên quan |