Ngày 16-7, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ có cuộc hội đàm riêng tại TP Munich thảo luận về vấn đề trọng tâm là cung cấp khí đốt.
Nguồn tin từ Văn phòng Chính phủ Đức cho biết, trong cuộc hội đàm, Thủ tướng Merkel sẽ tìm kiếm các cam kết cuộc khủng hoảng khí đốt hồi đầu năm sẽ không tái diễn từ phía Nga. Trong tháng 1, nguồn cung khí đốt của Nga cho phần lớn châu Âu, trong đó có Đức, đã bị cắt do những bất đồng về thanh toán giữa Nga và Ukraine. Bên cạnh đó là chủ đề chương trình hạt nhân Iran, CHDCND Triều Tiên, tiến trình hòa bình Trung Đông…
Đức hiện là đối tác thương mại hàng đầu của Nga với kim ngạch xuất khẩu lên tới 53 tỷ USD/năm. Cuộc hội đàm diễn ra vài giờ trước khi các bộ trưởng hai nước Nga - Đức cùng nhóm họp, trong khuôn khổ chuyến công du của ông Medvedev đến Đức.
Dự kiến, hai bên cũng sẽ ký một loạt các hợp đồng hợp tác kinh tế, gồm một thỏa thuận tín dụng 500 triệu USD. Trong số các văn bản được ký kết còn có một tuyên bố chung về hợp tác năng lượng và một thỏa thuận giữa Tập đoàn Đường sắt Nga Russian Railways và Hãng Siemens thành lập một liên doanh sản xuất đầu máy xe lửa.
P.NAM (Theo Itar Tass, Reuters)