Iran cáo buộc Israel mượn tay PMOI mưu sát Tổng thống M.Ahmadinejad

Ngày 17-7, Cục trưởng Tình báo Iran H.M.Ejeie cáo buộc Israel đã lên kế hoạch ám sát Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử tổng thống nước này hồi tháng 6. Hãng thông tấn Fars của Iran cho biết, quan chức Israel đã gặp các thành viên nhóm đối lập lưu vong Mujahedeen của đảng Nhân dân Iran (PMOI) nhằm thực hiện kế hoạch ám sát ông M.Ahmadinejad. PMOI đã ra một số điều kiện để thực hiện vụ này, trong đó có yêu cầu Mỹ xóa tên PMOI khỏi danh sách các tổ chức khủng bố. Hiện Israel chưa đưa ra phản ứng nào về cáo buộc của cơ quan tình báo Iran.

Trong lúc này, hàng ngàn người ủng hộ ứng cử viên thất cử Hossein Mousavi lại tiến hành một cuộc biểu tình lớn bên ngoài Trường Đại học Tehran, kêu gọi trả tự do cho những người biểu tình bị bắt giữ sau cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng trước, và đòi Tổng thống M.Ahmadinejad từ chức. Cuộc biểu tình diễn ra bất chấp lệnh cấm tụ tập mà chính quyền Iran ban bố sau những rối loạn hồi tháng trước liên quan đến kết quả bầu cử. Cảnh sát Iran đã sử dụng hơi cay và dùi cui để giải tán đám đông và bắt giữ hàng chục người. Bên trong Trường Đại học Tehran, cựu Tổng thống Hashemi Rafsanjani chủ trì một buổi cầu nguyện kêu gọi trả tự do cho những người biểu tình bị bắt giữ. Ông H.Rafsanjani nhấn mạnh rằng việc xây dựng lại niềm tin ở người dân là một nhiệm vụ quan trọng để giải quyết tình hình hiện nay.

Các cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử tổng thống lần thứ 10 vừa qua đã đặt ra thách thức lớn nhất cho Iran kể từ sau cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Trong các cuộc biểu tình đó, 20 người đã thiệt mạng và hàng trăm người đã bị bắt giữ.

P.A. (Theo THX, AFP)

Tin cùng chuyên mục