Bahrain trở thành tâm điểm mới ở Trung Đông
(SGGPO).- Ngày 16-2, các cuộc biểu tình chống chính phủ kéo dài sang ngày thứ 3 ở vương quốc Bahrain đã lan đến thủ đô Manama. Quảng trường Pearl tại thủ đô bị biến thành “trại tị nạn” với khoảng 3.000 người nằm ngủ la liệt tại trong đêm 15-2. Sáng 16-2, những người biểu tình đã tham gia đám tang của 2 người bị thiệt mạng trong cuộc biểu tình bạo lực vào ngày hôm trước.
Diễn biến đầy căng thẳng trên diễn ra bất chấp trước đó, vị vua của vương quốc này Hamad bin Isa Khalifa đã cam kết xem xét lại yêu cầu đòi cải cách chính phủ của phe đối lập và điều tra cái chết của 2 người này.
Tại Tunisia, Bộ Nội vụ nước này quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp nhằm “ngăn chặn bất cứ nhân tố nào có thể làm tổn hại an ninh quốc gia và nhằm đảm bảo an toàn cho người dân cũng như bảo vệ tải sản nhà nước và tư nhân”.
Người biểu tình Bahrain đọc tin tức sáng ngày 16-2
Trong một diễn biến khác, Tunisia và Italia đã đồng ý hợp tác nhằm ngăn chặn người di cư bất hợp pháp từ Tunisia sang Italia. Thỏa thuận đạt được sau cuộc gặp tối 14-2 giữa Thủ tướng Tunisia Mohamed Ghannouchi và Ngoại trưởng Italia Franco Frattini.
Cùng ngày, hãng tin chính thức IRNA đưa tin các nghị sĩ Iran đã đề nghị Quốc hội trừng phạt nghiêm khắc những thủ lĩnh đối lập đã phát động biểu tình với lý do ban đầu là ủng hộ các cuộc biểu tình tại Ai Cập và Tunisia.
Tuyên bố chung của 223 nghị sĩ nói rằng hai thủ lĩnh phe đối lập Mir Hossein Mousavi, Mehdi Karroubi và cựu Tổng thống Mohamad Khatami phải chịu trách nhiệm về những bất ổn trong những ngày qua tại Tehran. Quốc hội Iran đã thành lập một ủy ban đặc biệt để xem xét và trong vài ngày tới sẽ đưa ra quyết định về việc chính phủ cần xử lý như thế nào đối với các đối tượng này.
Trở lại với tình hình Ai Cập, hãng tin chính thức MENA đưa tin quân đội Ai Cập cảnh báo các cuộc đình công mới tại nước này sẽ rất tai hại đối với nền kinh tế của Ai Cập. Hội đồng Tối cao các lực lượng vũ trang cầm quyền tại Ai Cập khẳng định họ nhận thức được những điều kiện xã hội và kinh tế mà đất nước đang trải qua. Nhưng những vấn đề này sẽ không thể giải quyết được nếu đình công không chấm dứt vì hậu quả của hoạt động này sẽ rất nghiêm trọng, trong bối cảnh đình công, biểu tình đã diễn ra trong những ngày qua ở các nghành vận tải, ngân hàng, dầu khí, dệt may và nhiều cơ quan chính phủ nhằm yêu cầu tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc.
Cùng ngày, trong các cuộc điện đàm với những người đồng cấp Anh, Mỹ và Saudi Arabia, Ngoại trưởng Ai Cập Ahmed Aboul Gheit đã kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ cho kinh tế Ai Cập đang bị ảnh hưởng nặng nề sau cuộc khủng hoảng chính trị vừa qua.
Phương Tây khuyến khích làn sóng nổi dậy ở Trung Đông?
Phản ứng trước làn sóng biểu tình cũng đã lan sang các nước trong khu vực Trung Đông, Mỹ tuyên bố “hết sức quan ngại”, đồng thời hối thúc tất cả các bên kiềm chế.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lên tiếng cảnh báo việc khuyến khích làn sóng nổi dậy ở Trung Đông tiếp sau các cuộc biểu tình mới gây chấn động thế giới Arập là “phản tác dụng”.
Căng lều biểu tình tại thủ đô Manama
Theo Ngoại trưởng Lavrov, mọi căng thẳng đều cần phải được giải quyết thông qua thoả thuận hoà bình. Ông cũng cảnh báo không nên áp đặt chế độ dân chủ theo mô hình cụ thể. Ngoại trưởng Lavrov cho rằng cần khuyến khích tất cả các bên nhất trí với nhau và việc áp đặt một mô hình dân chủ cụ thể sẽ là phản tác dụng.
Ngoại trưởng Nga còn cảnh báo gói biện pháp trừng phạt nữa đối với Iran sẽ làm nảy sinh các vấn đề xã hội ở nước này và khẳng định Mátxcơva hoàn toàn không ủng hộ áp đặt thêm trừng phạt đối với Iran.
Tuyên bố trên đài truyền hình quốc gia, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad nói rằng những diễn biến vừa qua là bằng chứng rõ ràng cho thấy “Iran có kẻ thù”. Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani còn đích danh tố cáo Mỹ, Anh và Israel đã dàn xếp các cuộc biểu tình chống chính phủ tại Iran và cho rằng thủ lĩnh phe đối lập đã bị những thế lực này thao túng.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran phản đối tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ủng hộ phe đối lập, coi đây là hành động can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Iran.
H.CHI.