Ai Cập cho phép tàu chiến Iran đi qua kênh đào Suez

Hãng thông tấn chính thức MENA của Ai cập đưa tin chính phủ nước này vừa cho phép 2 chiếc tàu của hải quân Iran đi qua Kênh đào Suez tới Địa Trung Hải.

Hãng thông tấn chính thức MENA của Ai cập đưa tin chính phủ nước này vừa cho phép 2 chiếc tàu của hải quân Iran đi qua Kênh đào Suez tới Địa Trung Hải.

Đây là lần đầu tiên kể từ sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979 các tàu chiến của Iran được cho phép đi qua tuyến đường này. Tuy nhiên, theo hãng tin Bloomberg, chính quyền kênh đào Suez của Ai Cập cho biết chưa có tàu chiến nào của Iran xin đi qua tuyến đường này.

Trong khi đó Israel khẳng định 2 tàu chiến đã đi qua kênh đào Suez,  hướng về Sirya và gọi quyết định này là một “hành động khiêu khích”. Còn Nhà Trắng cho biết Mỹ đang theo dõi khả năng hai tàu chiến của Iran đi qua Kênh đào Suez và không tin rằng Iran hành xử có trách nhiệm trong khu vực.

Theo giới quan sát, yêu cầu của Iran được xem là một phép thử ngoại giao sớm nhất đối với chính quyền quân sự lâm thời của Ai cập vừa lên cầm quyền ngày 11-2 vừa qua, sau khi lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak.

X.Hạnh

Tin cùng chuyên mục