Mỹ phủ quyết dự thảo nghị quyết lên án Israel

Theo BBC, ngày 19-2, Mỹ đã phủ quyết một dự thảo nghị quyết của khối Ảrập trình HĐBA LHQ lên án các khu định cư của Israel trên lãnh thổ Palestine cũng như việc Tel Aviv cản trở hòa bình. Tất cả 14 thành viên còn lại của HĐBA LHQ đều bỏ phiếu thuận. Đây là lần phủ quyết đầu tiên của chính phủ Tổng thống Barack Obama bất chấp cam kết của ông Obama cải thiện quan hệ với thế giới Hồi giáo.

Theo BBC, ngày 19-2, Mỹ đã phủ quyết một dự thảo nghị quyết của khối Ảrập trình HĐBA LHQ lên án các khu định cư của Israel trên lãnh thổ Palestine cũng như việc Tel Aviv cản trở hòa bình. Tất cả 14 thành viên còn lại của HĐBA LHQ đều bỏ phiếu thuận. Đây là lần phủ quyết đầu tiên của chính phủ Tổng thống Barack Obama bất chấp cam kết của ông Obama cải thiện quan hệ với thế giới Hồi giáo.

Lá phiếu phủ quyết của Washington đã khiến các nước Ảrập thêm tức giận trong bối cảnh Washington ủng hộ các cuộc biểu tình ở nhiều nước Trung Đông và Bắc Phi. Phát biểu tại khu vực Bờ Tây, Tổng thư ký Tổ chức Giải phóng Palestine, ông Yasser Abed Rabbo là “không thích hợp” và “ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền Mỹ”.

Theo đại sứ Mỹ tại LHQ Susan Rice, mặc dù Washington không ủng hộ việc Israel xây dựng các khu định cư mới trên đất Palestine, nhưng việc đưa vấn đề này ra LHQ sẽ “làm phức tạp thêm cho tiến trình hòa đàm vốn đang ngưng trệ giữa Israel và Palestine”.

K.Minh

Tin cùng chuyên mục