Nga kêu gọi Nhật Bản thảo luận hiệp ước hòa bình

Theo Kyodo, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yukio Edano ngày 19-2 đã thực hiện chuyến thị sát các hòn đảo tranh chấp với Nga ở phía Bắc Hokkaido (Nhật Bản gọi là vùng lãnh thổ phương Bắc) bằng máy bay mà không rời khỏi vùng trời của Nhật Bản. Đây là phản ứng của Tokyo đáp lại chuyến thăm Nam Kuril mới đây của các bộ trưởng Nga.

Ngay sau đó, Nga kêu gọi Nhật Bản có sự lựa chọn dứt khoát có lợi cho việc thảo luận một cách bình tĩnh vấn đề hiệp ước hòa bình. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ Mátxcơva lưu ý đến điều đó vì lý do sau chuyến thị sát, ông Y.Edano đã lên tiếng ủng hộ một cuộc đối thoại bình tĩnh và hàm chứa nội dung cụ thể giữa Nhật Bản và Nga về vấn đề hiệp ước hòa bình.  

V.A.

Tin cùng chuyên mục