IMF cho Bồ Đào Nha vay 26 tỷ EUR

Theo Reuters, ngày 20-5, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã chấp thuận cho Bồ Đào Nha vay 26 tỷ EUR (37 tỷ USD) giúp nước này giải quyết cuộc khủng hoảng nợ công. Sẽ có 6,1 tỷ EUR được giải ngân ngay lập tức để làm giảm căng thẳng từ các nhà đầu tư.

Theo Reuters, ngày 20-5, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã chấp thuận cho Bồ Đào Nha vay 26 tỷ EUR (37 tỷ USD) giúp nước này giải quyết cuộc khủng hoảng nợ công. Sẽ có 6,1 tỷ EUR được giải ngân ngay lập tức để làm giảm căng thẳng từ các nhà đầu tư.

Theo IMF, trong năm 2011, IMF sẽ giải ngân 12,6 tỷ EUR cộng với 25,2 tỷ EUR từ EU. Đây là một phần trong tổng số trọn gói vay 78 tỷ EUR của IMF và EU cho Bồ Đào Nha. Để đổi lại, Bồ Đào Nha buộc phải cắt giảm chi tiêu, tăng thuế, cải tổ lực lượng lao động và hệ thống tư pháp.

Bồ Đào Nha là nước thứ ba sau Hy Lạp (nhận khoản vay 110 tỷ EUR vào tháng 5-2010), Ireland (nhận 85 tỷ EUR tháng 11-2010) được nhận các khoản vay từ EU và IMF. 

TH.VŨ

Tin cùng chuyên mục