Hacker tấn công hệ thống mạng nhà thầu quân sự Mỹ

Hãng Reuters ngày 28-5 cho biết tin tặc đã phá vỡ các mạng bảo mật của tập đoàn Lockheed Martin và một số nhà thầu quân sự khác của Mỹ.

Hãng Reuters ngày 28-5 cho biết tin tặc đã phá vỡ các mạng bảo mật của tập đoàn Lockheed Martin và một số nhà thầu quân sự khác của Mỹ.

Theo đó, các hệ thống bảo mật được thiết kế để ngăn xâm nhập bị hacker xuyên thủng bằng cách tạo ra các bản sao chìa khóa điện tử “SecurID” của Lockheed Martin. Hệ thống máy tính của Lockheed Martin và các nhà thầu quân sự khác được cho là đang chứa những dữ liệu nhạy cảm về các hệ thống vũ khí trong tương lai cũng như công nghệ quân sự hiện đang được sử dụng ở Iraq và Afghanistan.

Trước đó, mạng tin Bộ Quốc phòng Mỹ cũng bị tấn công. Vào năm 2007, một tin tặc 19 tuổi người Tây Ban Nha, sinh sống tại thành phố Malaga, đã xâm nhập vào mạng máy tính của Bộ Quốc phòng Mỹ, trong đó có những thông tin liên quan đến việc bảo vệ an ninh các cơ sở bảo dưỡng tàu ngầm hạt nhân của Mỹ. 

P.NAM

Tin cùng chuyên mục