Ai Cập rút lại đề nghị vay vốn của IMF và WB

Ai Cập vừa rút lại đề nghị vay vốn của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB).

Theo AFP, quyết định này được đưa ra sau những sức ép của công luận phản đối mạnh mẽ đề nghị vay vốn đã được 2 tổ chức nói trên đồng ý hồi đầu tháng cũng như sau khi Chính phủ Ai Cập đệ trình dự thảo ngân sách năm 2011-2012, trong đó tập trung vào việc cắt giảm chi tiêu công.

Cố vấn Abdelfattah el-Guebali của Bộ trưởng Tài chính Ai Cập Samir Radwane cho biết chính phủ Ai Cập đang theo đuổi chính sách giảm thâm hụt ngân sách, để bù đắp cho thiếu hụt, Ai Cập sẽ dựa vào các khoản vay trong nước và viện trợ.

Quyết định của Ai Cập được đưa ra trong bối cảnh LHQ cũng vừa cảnh báo các nền kinh tế khó khăn đừng “nhắm mắt đưa chân” theo các tổ chức tài chính (như IMF).

Kinh tế Ai Cập, vốn chủ yếu dựa vào du lịch và nguồn ngoại hối từ lao động ở nước ngoài gửi về, đã suy yếu khi lượng khách du lịch đến nước này thời gian qua sụt giảm trong khi hàng ngàn lao động Ai Cập ở Libya đã phải sơ tán do xung đột.

        H.Xuân

Tin cùng chuyên mục