Pakistan: Bắt 200 nghi phạm trong vụ ám sát nữ sinh Yousafzai

Theo Ria-Novosti, cảnh sát Pakistan đã bắt giữ 200 nghi phạm trong vụ ám sát nữ sinh 14 tuổi Malala Yousafzai. Tuy nhiên ngay sau đó đã thả hầu hết, chỉ giữ lại 35 đối tượng. Trước đó, cô bé Malala đã bị bắn vào đầu và cổ. Phong trào “Taliban” nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

Theo Ria-Novosti, cảnh sát Pakistan đã bắt giữ 200 nghi phạm trong vụ ám sát nữ sinh 14 tuổi Malala Yousafzai. Tuy nhiên ngay sau đó đã thả hầu hết, chỉ giữ lại 35 đối tượng. Trước đó, cô bé Malala đã bị bắn vào đầu và cổ. Phong trào “Taliban” nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

Nữ sinh Malala trở nên nổi tiếng vào năm 2009 khi em mới 11 tuổi và cô bé viết nhật ký mô tả cuộc sống ở vùng quê dưới thời Taliban chiếm Thung lũng Swat, cấm các bé gái không được đến trường học tập. Các bác sĩ cho biết sức khỏe của em đang dần hồi phục.

Cùng ngày, theo AFP, Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất đã đưa máy bay sang Pakistan để chở em về Dubai chăm sóc sức khỏe.

K.Minh

Tin cùng chuyên mục