Philippines ký hiệp ước hòa bình lịch sử

Theo kế hoạch, hôm nay, 15-10, Chính phủ Philippines và thủ lĩnh Tổ chức nổi dậy Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) sẽ ký kết hiệp ước hòa bình lịch sử tại dinh tổng thống ở Manila. Hiệp định này được Tổng thống Philippines Benigno Aquino công bố cách đây 1 tuần nhằm kết thúc các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ với MILF vốn diễn ra từ những năm 1970 làm 150.000 người chết.

Theo kế hoạch, hôm nay, 15-10, Chính phủ Philippines và thủ lĩnh Tổ chức nổi dậy Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) sẽ ký kết hiệp ước hòa bình lịch sử tại dinh tổng thống ở Manila. Hiệp định này được Tổng thống Philippines Benigno Aquino công bố cách đây 1 tuần nhằm kết thúc các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ với MILF vốn diễn ra từ những năm 1970 làm 150.000 người chết.

Tuy nhiên, AFP dẫn lời các nhà phân tích cho biết hiện vẫn còn nhiều rào cản có thể làm cho hiệp ước hòa bình đổ vỡ. Các thủ lĩnh MILF vào ngày 14-10 lần đầu tiên được đón tiếp ở Manila. Họ cũng thận trọng khi cho rằng tiến trình hòa bình chỉ mới bắt đầu, còn nhiều chông gai.

Tham gia lễ ký kết còn có Thủ tướng Malaysia Najob Razak, trong vai trò tổ chức đàm phán giữa Chính phủ Philippines và MILF, Tổng thư ký Tổ chức Hồi giáo quốc tế Ekmeleddin Ihsanoglu.

K.Minh

Tin cùng chuyên mục