Pháp: Hội đồng bảo hiến bác mức thuế 75%

BBC ngày 30-12 đưa tin, Hội đồng bảo hiến Pháp (tòa án cao nhất nước này) đã bác mức thuế thu nhập 75% mà chính phủ Tổng thống Francois Hollande muốn áp dụng đối với người giàu vì cho rằng mức thuế này vi phạm nguyên tắc bình đẳng về thuế khóa.

BBC ngày 30-12 đưa tin, Hội đồng bảo hiến Pháp (tòa án cao nhất nước này) đã bác mức thuế thu nhập 75% mà chính phủ Tổng thống Francois Hollande muốn áp dụng đối với người giàu vì cho rằng mức thuế này vi phạm nguyên tắc bình đẳng về thuế khóa.

Mức thuế này được xem như một biện pháp chính về thuế khóa bắt đầu có hiệu lực năm 2013, áp dụng với những ai có mức thu nhập trên 1 triệu EUR. Phán quyết trên của Hội đồng bảo hiến là đòn giáng mạnh vào Tổng thống Pháp vì đây là một trong những nội dung tranh cử mang lại thắng lợi cho ông Hollande.

Trước đó, nhiều dự đoán cho rằng nỗi lo ngại thuế suất cao hơn có thể làm cho người giàu ở Pháp ồ ạt bỏ sang nước khác sinh sống.

N.Quỳnh

Tin cùng chuyên mục