Thời báo Giáo dục của Anh bình chọn và xếp hạng 6 trường đại học tốt nhất thế giới

(SGGPO).- Theo bảng xếp hạng năm 2012 của “Thời báo Giáo dục Đại học“ của Anh, Đại học Harvard của Mỹ được tôn vinh năm thứ hai liên tiếp là trường đại học tốt nhất và uy tín nhất thế giới. Viện Công nghệ Massachusetts đứng thứ 2 và Đại học Cambridge của Anh đứng thứ 3, trong khi Đại học Oxford của Anh vẫn xếp thứ 6.
Thời báo Giáo dục của Anh bình chọn và xếp hạng 6 trường đại học tốt nhất thế giới

(SGGPO).- Theo bảng xếp hạng năm 2012 của “Thời báo Giáo dục Đại học“ của Anh, Đại học Harvard của Mỹ được tôn vinh năm thứ hai liên tiếp là trường đại học tốt nhất và uy tín nhất thế giới. Viện Công nghệ Massachusetts đứng thứ 2 và Đại học Cambridge của Anh đứng thứ 3, trong khi Đại học Oxford của Anh vẫn xếp thứ 6.

Thời báo Giáo dục của Anh bình chọn và xếp hạng 6 trường đại học tốt nhất thế giới ảnh 1

Đại học Harvard

Bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất và uy tín nhất thế giới năm 2012 của Thời báo Giáo dục dựa trên kết quả khảo sát 17.554 nhà khoa học và hoạt động xã hội ở 137 nước về chất lượng giảng dạy và tác động toàn cầu của các nghiên cứu của trường.

Bảng đánh giá cũng nhấn mạnh xu thế đáng chú ý là uy tín của các trường đại học hàng đầu của Châu Á đang được cải thiện đáng kể trong khi uy tín của các trường đại học phương Tây bị suy giảm đôi chút.

Trong 40 trường đại học hàng đầu thế giới , Mỹ có 25 trường, Anh có 5 trường, Canada có 3 trường, Nhật Bản và Trung Quốc mỗi nước có 2 trường. Khu vực Đông Nam Á có duy nhất Đại học Singapore có mặt trong top 40.

Danh sách top 6 trường đại học hàng đầu thế giới

1. Đại học Harvard

2. Viện Công nghệ Massachusetts

3. Đại học Cambridge

4. Đại học Stanford

5. Đại học California

6. Đại học Oxford

 Ch.H.

Tin cùng chuyên mục