Ông chủ WikiLeaks muốn ra tranh cử

Hãng AFP ngày 17-3 đưa tin, trang web gây tranh cãi WikiLeaks công bố trên Twitter rằng người sáng lập Julian Assange có kế hoạch chạy đua vào Thượng viện Australia.

Hãng AFP ngày 17-3 đưa tin, trang web gây tranh cãi WikiLeaks công bố trên Twitter rằng người sáng lập Julian Assange có kế hoạch chạy đua vào Thượng viện Australia.

WikiLeaks cho biết: “Chúng tôi phát hiện ra rằng ông Julian Assange vẫn có thể chạy đua vào Thượng viện Australia dù đang bị giam giữ và ông đã quyết định ra tranh cử”. Đồng thời, WikiLeaks tuyên bố ông Assange cũng sẽ trở thành ứng viên đối chọi trực tiếp với Thủ tướng Julia Gillard trong khu vực bầu cử ở Lalor, bang Victoria tại cuộc bầu Hạ viện diễn ra năm 2013.

Chính phủ của bà Gillard đã yêu cầu cảnh sát Australia điều tra liệu những tuyên bố của WikiLeaks có phạm luật hay không và họ đã xác nhận những kế hoạch của WikiLeaks hoàn toàn hợp pháp.

Đ.Hải

Tin cùng chuyên mục