Tổng thống Mỹ đến châu Á

Ngày 24-3, Tổng thống Mỹ Barack Obama bắt đầu chuyến công du đến Hàn Quốc để tham dự Hội nghị thượng đỉnh hạt nhân kéo dài 3 ngày, từ 25 đến 27-3.

Ngày 24-3, Tổng thống Mỹ Barack Obama bắt đầu chuyến công du đến Hàn Quốc để tham dự Hội nghị thượng đỉnh hạt nhân kéo dài 3 ngày, từ 25 đến 27-3.

Trong thời gian này, ông Obama sẽ có các cuộc gặp thượng đỉnh song phương với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống nước chủ nhà Lee Myung-bak để bàn về tình hình Syria, Iraq, Afghanistan và kế hoạch của Lầu Năm Góc nhằm bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) tại châu Âu.

Chuyến đi của Tổng thống Mỹ đến Hàn Quốc một lần nữa thể hiện sự chuyển dịch trọng tâm hướng tới châu Á, một khu vực năng động mà ông Obama cho là đóng vai trò quan trọng đối với sự thịnh vượng và an ninh của Mỹ trong tương lai. Tuy nhiên, theo kế hoạch được Nhà Trắng loan báo, Tổng thống Obama sẽ tới thăm khu phi quân sự (DMZ) ở biên giới liên Triều để thể hiện cam kết mạnh mẽ của Mỹ đối với an ninh của Hàn Quốc trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên đang căng thẳng trước kế hoạch phóng vệ tinh của CHDCND Triều Tiên.  

H.CHI

Tin cùng chuyên mục