Anh: 200.000 nhân viên công đình công, biểu tình

(SGGPO).- Theo Russia Today, ngày 10-5, ở thủ đô London, Anh, khoảng 200.000 nhân viên khu vực công đã đình công và xuống đường biểu tình phản đối các kế hoạch cắt giảm do chính phủ đề xuất trước đó.
Anh: 200.000 nhân viên công đình công, biểu tình

(SGGPO).- Theo Russia Today, ngày 10-5, ở thủ đô London, Anh, khoảng 200.000 nhân viên khu vực công đã đình công và xuống đường biểu tình phản đối các kế hoạch cắt giảm do chính phủ đề xuất trước đó.

16.000 nhân viên cảnh sát đã đội mũ đen biểu tình để tượng trưng cho số việc làm sẽ bị cắt giảm trong 4 năm tới tại trung tâm thủ đô London.

16.000 nhân viên cảnh sát đã đội mũ đen biểu tình để tượng trưng cho số việc làm sẽ bị cắt giảm trong 4 năm tới tại trung tâm thủ đô London.

Người biểu tình là các công chức, viên chức, giảng viên, nhân viên y tế, nhân viên Bộ Quốc phòng Anh và nhân viên sở di trú.

Trong số người tham gia biểu tình còn có hơn 20.000 nhân viên cảnh sát từ tất cả 43 lực lượng trên khắp nước Anh và xứ Wales đã đến London. Họ phản đối kế hoạch cắt giảm 20% ngân sách cho cảnh sát quốc gia và cải cách về tiền lương cũng như các điều kiện vốn được áp dụng hơn 30 năm qua.

Chủ tịch Liên đoàn cảnh sát Anh, Paul McKeever, cho biết: “Chúng tôi không chống lại việc cắt giảm mà chống lại các kế hoạch yếu kém gây nguy hại đến các dịch vụ công, các nhân viên an ninh và từ đó người dân sẽ chịu nhiều nguy hại nhất”.

Trong khi đó, hàng chục ngàn giảng viên, từ ít nhất 75 trường đại học và cao đẳng, cùng các nhân viên y tế…  cũng tuần hành phản đối việc cải cách hưu trí. Nếu như kế hoạch này được áp dụng từ năm 2015 thì những đóng góp của họ sẽ tăng lên 50% và nhiều người phải làm việc đến 67, 68 tuổi mới được nghỉ hưu.

Tuy nhiên, nhà đàm phán hàng đầu của chính phủ về cải cách hưu trí khu vực công, thư ký Nội các Francis Maude, nói rằng cuộc đình công này là vô ích và nhấn mạnh sẽ không có cuộc thương thảo nào nữa về vấn đề hưu trí.

Thanh Hải

Tin cùng chuyên mục