Mỹ tiếp tục chương trình lá chắn tên lửa

(SGGPO).- Bất chấp các tuyên bố phản đối mạnh mẽ từ Nga, Mỹ tuyên bố vẫn tiếp tục xây dựng lá chắn tên lửa tại châu Âu.
Mỹ tiếp tục chương trình lá chắn tên lửa

(SGGPO).- Bất chấp các tuyên bố phản đối mạnh mẽ từ Nga, Mỹ tuyên bố vẫn tiếp tục xây dựng lá chắn tên lửa tại châu Âu.

Ria-Novosti dẫn lời Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách châu Âu Philip Gordon nói trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ: “NATO tiếp tục mong đợi hợp tác với Nga trong vấn đề phòng thủ tên lửa để tăng cường khả năng của từng thành viên trong việc chống lại mối đe dọa từ bên ngoài”.

Ông Gordon cho rằng Mỹ “thành thật” trong các cuộc thảo luận với Nga về việc triển khai và phát triển hệ thống này. Ông Gordon khẳng định NATO không phải là mối đe dọa của Nga và Nga cũng không phải là mối đe dọa của NATO.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Philip Gordon

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Philip Gordon

Các nhà lãnh đạo chính trị lẫn quân sự Nga liên tục lặp đi lặp lại lời cảnh báo rằng nếu các cuộc thảo luận với Mỹ về vấn đề này thất bại, Mátxcơva sẽ thực hiện  hàng loạt biện pháp, trong đó có việc triển khai tên lửa đạn đạo tầm ngắn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Iskander tại Kaliningrad.

Mới đây nhất, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga Nikolai Makarov không loại trừ khả năng Nga tấn công phủ đầu hệ thống đánh chặn tên lửa của Mỹ và NATO tại châu Âu.

K.Minh

Tin cùng chuyên mục