Lạm phát Trung Quốc giảm xuống 3,4%

(SGGPO).- Hãng AFP ngày 11-5 đưa tin, chính phủ Trung Quốc công bố chỉ số lạm phát của nước này trong tháng 4 đã giảm xuống 3,4%, thấp hơn so với ngưỡng mục tiêu của chính phủ Trung Quốc tháng thứ 3 liên tiếp. Tỷ lệ tăng trưởng của nước này trong quý 1- 2012 đã giảm xuống 8,1%, mức tăng trưởng thấp nhất trong vòng 3 năm qua.
Lạm phát Trung Quốc giảm xuống 3,4%

(SGGPO).- Hãng AFP ngày 11-5 đưa tin, chính phủ Trung Quốc công bố chỉ số lạm phát của nước này trong tháng 4 đã giảm xuống 3,4%, thấp hơn so với ngưỡng mục tiêu của chính phủ Trung Quốc tháng thứ 3 liên tiếp. Tỷ lệ tăng trưởng của nước này trong quý 1- 2012 đã giảm xuống 8,1%, mức tăng trưởng thấp nhất trong vòng 3 năm qua.

Một số chuyên gia cho rằng bước đi đầu tiên của chính phủ Trung Quốc về kiềm chế lạm phát đã có hiệu quả. Lạm phát giảm cũng sẽ tạo thêm cơ hội cho Trung Quốc nới lỏng chính sách trong những tháng tới. Giới chức Trung Quốc có thể dần dần nới lỏng một số hạn chế với thị trường bất động sản và thúc đẩy các dự án hạ tầng, xây dựng nhà xã hội để kích thích tăng trưởng.

Người dân mua sắm tại khu chợ ở Thượng Hải

Người dân mua sắm tại khu chợ ở Thượng Hải

P.Nam

Tin cùng chuyên mục