Thương mại Mỹ - Trung lại căng thẳng

Theo AFP, ngày 18-5, Trung Quốc cáo buộc việc áp thuế cao lên pin mặt trời nước này của Mỹ là bảo hộ, làm căng thẳng thêm cuộc chiến thương mại giữa 2 cường quốc. Phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc Thần Đan Dương tuyên bố: “Chính sách không phù hợp với thực tế là các doanh nghiệp Trung Quốc đang tham gia vào nền kinh tế thị trường, đồng thời chứng tỏ rõ ràng xu hướng bảo hộ mậu dịch của Mỹ. Phán quyết này không công bằng và Trung Quốc vô cùng không hài lòng”.

Theo AFP, ngày 18-5, Trung Quốc cáo buộc việc áp thuế cao lên pin mặt trời nước này của Mỹ là bảo hộ, làm căng thẳng thêm cuộc chiến thương mại giữa 2 cường quốc. Phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc Thần Đan Dương tuyên bố: “Chính sách không phù hợp với thực tế là các doanh nghiệp Trung Quốc đang tham gia vào nền kinh tế thị trường, đồng thời chứng tỏ rõ ràng xu hướng bảo hộ mậu dịch của Mỹ. Phán quyết này không công bằng và Trung Quốc vô cùng không hài lòng”.

Ngày 17-5, Bộ Thương mại Mỹ thông báo đánh thuế từ 31% đến 250% lên pin mặt trời của Trung Quốc nhằm bảo vệ các nhà sản xuất pin mặt trời trong nước và gây sức ép lên các doanh nghiệp Trung Quốc mà Mỹ cho là được chính phủ nước này trợ cấp. Trong đó, Tập đoàn Suntech Power - nhà sản xuất pin mặt trời lớn nhất thế giới, tập đoàn năng lượng Trina Solar cùng ít nhất 59 doanh nghiệp khác của Trung Quốc đều bị đánh thuế 31%.

Hải quan Mỹ cũng được lệnh thu giữ hợp đồng nhập khẩu của các công ty nhập khẩu vào Mỹ, mặc dù chính sách này cần được Bộ Thương mại Mỹ thông qua vào cuối tháng 10. 

Đ.HẢI

Tin cùng chuyên mục