Trung Quốc đối mặt với dịch bệnh lao kháng thuốc

Kết quả một cuộc nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí New England Journal of Medicine cảnh báo Trung Quốc đang đối mặt với một “dịch bệnh” nghiêm trọng là lao kháng thuốc. Kết luận được đưa ra sau cuộc nghiên cứu lần đầu tiên trên phạm vi toàn quốc về bệnh lao kháng thuốc do Bộ Y tế Trung Quốc tài trợ.
Trung Quốc đối mặt với dịch bệnh lao kháng thuốc

(SGGPO).- Kết quả một cuộc nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí New England Journal of Medicine cảnh báo Trung Quốc đang đối mặt với một “dịch bệnh” nghiêm trọng là lao kháng thuốc. Kết luận được đưa ra sau cuộc nghiên cứu lần đầu tiên trên phạm vi toàn quốc về bệnh lao kháng thuốc do Bộ Y tế Trung Quốc tài trợ.

Tại Trung Quốc, mỗi năm có hơn 1 triệu ca nhiễm vi khuẩn lao mới, chiếm một tỷ lệ rất lớn trong số 9 triệu ca trên toàn thế giới. Trong năm 2007, có 1/3 số bệnh nhân mắc bệnh lao mới và 1/2 số bệnh nhân được điều trị lao trước đó đã chuyển sang mắc “bệnh lao kháng thuốc”. Thậm chí tỷ lệ bệnh nhân mới mắc bệnh lao kháng đa thuốc ở Trung Quốc lên đến 5,7%, gấp đôi mức trung bình toàn cầu.

Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, Trung Quốc có số ca lao kháng đa thuốc (MDR-TB) hàng năm cao nhất thế giới, chiếm ¼ các ca trên toàn cầu.

Số ca lao kháng đa thuốc được phát hiện ở Trung Quốc đang có chiều hướng gia tăng nhanh và các chuyên gia y tế cho rằng cần phải xem xét lại toàn bộ chiến lược phòng chống lao ở đất nước này.               

H.Xuân

Tin cùng chuyên mục