Ngày 21-8, Hàn Quốc đã bác bỏ đề nghị chính thức của Nhật Bản rằng hai nước này sẽ cùng yêu cầu Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) dàn xếp vấn đề tranh chấp chủ quyền lâu nay đối với quần đảo mà Seoul gọi là Dokdo, còn Tokyo gọi là Takeshima trên biển Hoa Đông.
Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Sung-Hwan còn tuyên bố Seoul sẽ có “biện pháp cứng rắn” nếu Tokyo tiếp tục nêu vấn đề “phi lý” liên quan đến quần đảo này.
Tuy nhiên, theo AFP, giới chức Nhật Bản cũng tính đến việc đơn phương đưa vấn đề này ra ICJ trong trường hợp Hàn Quốc từ chối, nhằm giành sự ủng hộ của quốc tế bằng cách thể hiện mong muốn giải quyết tranh chấp này trên tinh thần công bằng.
Theo giới phân tích, phản ứng này của Seoul có thể buộc Tokyo phải tiếp tục tìm kiếm các biện pháp ứng phó như xem xét giảm bớt quy mô trao đổi thương mại song phương với Hàn Quốc, đình chỉ các hội nghị của các quan chức cấp cao hai nước...
Ch.H.