Al Qaeda treo thưởng sát hại đại sứ và lính Mỹ ở Yemen

Theo Dail Mail, nhóm khủng bố al-Malahem Foundation thuộc Al Qaeda nhánh bán đảo Arập ngày 31-12 đã đăng tải trên nhiều trang web đoạn băng công bố phần thưởng cho ai sát hại được đại sứ Mỹ ở Yemen Gerald M. Feierstein. Tính mạng của ông Gerald được treo thưởng bằng 3kg vàng, tương đương 160.000 USD. Ngoài ra, Al Qaeda sẽ thưởng 23.000 USD cho bất cứ ai giết được lính Mỹ đang làm nhiệm vụ tại Yemen.

Theo Dail Mail, nhóm khủng bố al-Malahem Foundation thuộc Al Qaeda nhánh bán đảo Arập ngày 31-12 đã đăng tải trên nhiều trang web đoạn băng công bố phần thưởng cho ai sát hại được đại sứ Mỹ ở Yemen Gerald M. Feierstein. Tính mạng của ông Gerald được treo thưởng bằng 3kg vàng, tương đương 160.000 USD. Ngoài ra, Al Qaeda sẽ thưởng 23.000 USD cho bất cứ ai giết được lính Mỹ đang làm nhiệm vụ tại Yemen.

Al Qaeda nhánh bán đảo Arập là những đối tượng nguy hiểm nhất trong mạng lưới khủng bố Al Qaeda. Nhóm này đã thực hiện nhiều vụ sát hại, trong đó có vụ bắn chết Qassem Aqlani, nhân viên an ninh làm việc cho Đại sứ quán Mỹ ở Yemen. Chính quyền Obama đang nỗ lực tăng cường hỗ trợ an ninh cho các nhân viên ngoại giao và lính Mỹ.

Tháng 9-2012, ông Christopher Stevens là Đại sứ Mỹ đầu tiên bị sát hại. Ông cùng 3 quan chức khác thiệt mạng trong cuộc tấn công của các nhóm khủng bố trà trộn vào hàng trăm người biểu tình ở Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Benghazi, Libya.  

H.NHI

Tin cùng chuyên mục