Nga có công viên biểu tình

Theo Russia Today, cơ quan lập pháp Nga vừa thông qua việc dành hai khu vực cho các sự kiện chính trị nổi bật ở Mátxcơva, quyết định có hiệu lực từ ngày 7-1. Những người tổ chức biểu tình nơi đây sẽ không phải xin phép chính quyền, chỉ cần thông báo cho quản lý của công viên trước 15 ngày.

Theo Russia Today, cơ quan lập pháp Nga vừa thông qua việc dành hai khu vực cho các sự kiện chính trị nổi bật ở Mátxcơva, quyết định có hiệu lực từ ngày 7-1. Những người tổ chức biểu tình nơi đây sẽ không phải xin phép chính quyền, chỉ cần thông báo cho quản lý của công viên trước 15 ngày.

Hai khu vực này thuộc công viên Gorky ở trung tâm thành phố và công viên Sokolniki phía Đông Nam. Mỗi nơi có thể chứa 2.000 người. Tuy nhiên, các khu vực được chỉ định chỉ đáp ứng nhu cầu công cộng về không gian cho các cuộc tụ họp nhỏ, còn các cuộc biểu tình lớn vẫn đòi hỏi phải có giấy phép đặc biệt của chính quyền Mátxcơva.

Năm ngoái, văn phòng thị trưởng Mátxcơva đã nhận được hơn 200 đơn xin các cuộc biểu tình có dưới 1.000 người tham gia.  

K.MINH

Tin cùng chuyên mục