Nga: Lắp mới 20 trạm radar phòng thủ không gian

Theo Ria Novosti, Lực lượng Phòng thủ vũ trụ Nga cho biết khoảng 20 trạm radar mới sẽ đi vào hoạt động trong năm nay. Các radar gồm hệ thống Gamma-S, Nebo-U, Podlyot-K, Desna, Kasta và một số hệ thống khác, qua đó cung cấp cho quân đội khả năng phát hiện và giám sát tốt hơn các vật thể không gian, cũng như các mục tiêu đạn đạo và khí động lực. Vị trí đặt các trạm radar này không được tiết lộ.

Theo Ria Novosti, Lực lượng Phòng thủ vũ trụ Nga cho biết khoảng 20 trạm radar mới sẽ đi vào hoạt động trong năm nay. Các radar gồm hệ thống Gamma-S, Nebo-U, Podlyot-K, Desna, Kasta và một số hệ thống khác, qua đó cung cấp cho quân đội khả năng phát hiện và giám sát tốt hơn các vật thể không gian, cũng như các mục tiêu đạn đạo và khí động lực. Vị trí đặt các trạm radar này không được tiết lộ.

Bộ Quốc phòng Nga và tập đoàn Sukhoi đã ký hợp đồng mới về cung cấp thêm 92 máy bay Su-34 từ nay đến năm 2020. Như vậy, sau 7 đến 8 năm, không quân Nga sẽ nhận tổng cộng 124 máy bay ném bom Su-34 từ Sukhoi.

Cho đến cuối năm 2012, quân chủng Không quân Nga mới có 22 máy bay loại này và dự định thời gian tới sẽ thay toàn bộ máy bay ném bom Su-24 bằng máy bay hiện đại Su-34.

P.Nam

Tin cùng chuyên mục