Điều tra Bộ trưởng Ngân sách Pháp

Tờ Le Monde ngày 9-1 đưa tin, Văn phòng công tố Paris đã mở một cuộc điều tra Bộ trưởng Ngân sách Pháp Jerome Cahuzac với cáo buộc ông có một tài khoản ngân hàng bí mật ở Thụy Sĩ.

Tờ Le Monde ngày 9-1 đưa tin, Văn phòng công tố Paris đã mở một cuộc điều tra Bộ trưởng Ngân sách Pháp Jerome Cahuzac với cáo buộc ông có một tài khoản ngân hàng bí mật ở Thụy Sĩ.

Trước đó, trang web điều tra uy tín hàng đầu Mediapart của Pháp đã công khai một tài liệu mật cho thấy ông Cahuzac có hành vi gian lận thuế với tài khoản lớn tại Ngân hàng UBS của Thụy Sĩ từ năm 2010 mà không khai báo. Trang web này còn cáo buộc ông Cahuza dung túng cho nhiều công dân Pháp giàu có trốn thuế với bằng chứng là băng ghi âm cuộc trò chuyện giữa ông Cahuzac với những đối tượng này.

Trước đó, ngày 7-1, cơ quan thuế quan Pháp thông báo thay đổi cách giải quyết với giới nhà giàu Pháp chuyển sang sinh sống ở Thụy Sĩ. Theo đó, những người này sẽ không thuộc đối tượng hưởng hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Pháp và Thụy Sĩ mà phải trả 30% thuế che giấu tiền lãi.

Hiện có khoảng 2.000 người Pháp giàu có đang sinh sống ở Thụy Sĩ.

N.Quỳnh

Tin cùng chuyên mục